Kết quả tìm kiếm cho "uy tín năm 2020"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6144
Với vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Mỹ Quí, xã Vĩnh Thạnh Trung (tỉnh An Giang), anh Nguyễn Trung An luôn gần gũi, vận động người dân tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội, phục vụ cộng đồng.
Một trong những vấn đề cốt lõi, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng trong công cuộc đổi mới là chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN). Đây là mô hình đặc thù, vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường hiện đại vừa bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững, công bằng, vì con người, hướng tới “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Chiều 4/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2025-2030.
Sáng 4/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; điều động phân công tham gia Ban Bí thư và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025.
Là đảng viên về hưu, ông Phạm Văn Non (Út Non), ngụ ấp Bình Nghĩa, xã Châu Phú (tỉnh An Giang) trở thành tấm gương về tinh thần cống hiến cho cộng đồng, tận tụy với thế hệ trẻ thông qua mô hình tặng xe đạp cho học sinh nghèo.
Sáng 3/11, tại phường Long Xuyên, UBND tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030.
Gương điển hình tiên tiến là nhân tố quan trọng làm nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước. Mỗi tấm gương là một khát vọng cống hiến, lan tỏa các giá trị sống tích cực, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân.
Nhiều năm qua, các làng chế biến khô cá ở vùng đầu nguồn sông Hậu, sông Tiền như Khánh Bình, Vĩnh Xương, Vĩnh Hội Đông… luôn nhộn nhịp tiếng cười, tiếng xe chở cá vào ra tấp nập. Từ những phên cá phơi đầy nắng, người dân đã tạo nên nét văn hóa ẩm thực riêng có của miền quê sông nước Cửu Long. Tuy nhiên, giờ đây nhiều làng khô đang “đỏ mắt” tìm cá.
Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 ở An Giang đã lan tỏa sâu rộng, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)của từng địa phương, đơn vị. Các phong trào được triển khai ngày càng thiết thực, sáng tạo, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tỉnh hoàn thành nhiều chỉ tiêu phát triển, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Giai đoạn 2020 - 2025 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của Trường Đại học Kiên Giang trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Nhà trường hướng đến mục tiêu trở thành trường đại học ứng dụng, phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững của tỉnh An Giang và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội Nông dân xã Tiên Hải (tỉnh An Giang) phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 20 hội viên mới trở lên; thành lập mới 2 tổ nghề nghiệp, 1 chi hội nghề nghiệp; xây dựng, duy trì ít nhất 2 mô hình về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu và 2 mô hình tự quản về an ninh trật tự...
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số tại cơ sở. Chánh Văn phòng Đảng ủy phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) Huỳnh Thị Nhanh là một trong những tấm gương có nhiều đóng góp đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần hơn với người dân.